Thúc đẩy tạo việc làm cho lao động trẻ trong năm 2017

Quang Phồn, Quang Linh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 10/01/2017 20:58 GMT+7

VTV.vn - Đẩy mạnh kết nối, thúc đẩy tạo việc làm cho lao động trẻ là một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017.

Với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 7,3%, thanh niên là đối tượng có tỷ lệ thất nghiệp lớn nhất trong lực lượng lao động. Tỷ lệ học sinh, sinh viên mới tốt nghiệp ra trường thất nghiệp nhiều gấp 3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung cho thấy thông tin thị trường lao động chưa được cập nhật và đáp ứng yêu cầu thực tế dẫn đến hiệu quả cung - cầu thấp. Đẩy mạnh kết nối, thúc đẩy tạo việc làm cho lao động trẻ là một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017.

Mục tiêu đặt ra của phiên giao dịch việc làm đầu tiên trong năm 2017 của Hà Nội là việc làm bán thời gian. Trong 1.100 chỗ làm cần tuyển dụng, có hơn 300 việc làm thời vụ phù hợp với lao động trẻ, lao động mới ra trường ở các vị trí tập sự, thử việc.

Tập trung hỗ trợ lao động trẻ có điều kiện khởi nghiệp và tiếp cận việc làm bền vững là nội dung mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang triển khai tại các trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc trên toàn quốc.

Với phương châm "Khởi nghiệp và việc làm cho thanh niên là tiềm năng và động lực phát triển của đất nước", hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời cho người lao động và người sử dụng lao động.

Trong năm nay, hệ thống giới thiệu việc làm phải đảm nhiệm kết nối cung - cầu lao động để tạo điều kiện, cơ hội khởi nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước