Thực hư việc sử dụng gần 100ha đất đổi 1,3km đường ở Bắc Ninh

Việt Cường (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 04/08/2018 21:40 GMT+7

VTV.vn - Theo phản ánh, Bắc Ninh đã sử dụng gần 100 ha đất đối ứng tạo vốn thanh toán cho tuyến đường dài hơn 1,3 km. Thực hư câu chuyện này ra sao?

Từ năm 2010, tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường H2, chiều rộng 40m với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Đây được xác định là tuyến đường chính, huyết mạch của TP Bắc Ninh. Tuy nhiên, đến năm 2017, tổng mức đầu tư tuyến đường đã tăng lên hơn 660 tỷ đồng. 

Sau khi tổ chức đấu thấu rộng rãi, công ty liên danh Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn vượt qua một số đơn vị khác trúng thầu và trở thành nhà đầu tư. Vốn thanh toán cho dự án BT này được trả bằng đất đối ứng của khu đô thị Vạn An có diện tích hơn 36 ha và khu đô thị Phong Khê - Khúc Xuyên diện tích hơn 58 ha. Tổng diện tích hai khu này gần 94 ha. Đây chính là con số khiến dư luận bức xúc.

Tuy nhiên, tỉnh Bắc Ninh khẳng định, không có chuyện dùng cả gần 100 ha đất để đổi lấy 1,39 km đường. Trong quyết định số 1473 ban hành tháng 10/2017 đã nêu rõ, Bắc Ninh dự kiến giao cho nhà đầu tư một phần đất của hai khu đô thị này.

Theo lý giải của tỉnh Bắc Ninh, tổng quỹ đất để giao cho nhà đầu tư chỉ là một phần của hơn 29 ha đất ở của hai khu đô thị. Hơn 65 ha diện tích còn lại là đất hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, trường học, cây xanh... 

Một phần ở đây là bao nhiêu và vì sao vẫn chưa có con số chính xác? Theo phân tích của chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, lý do là khu đất này hiện nay đang trong quá trình chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, đến nay, tỉnh này vẫn chưa tiến hành giao đất cho nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra làm rõ thông tin “Bắc Ninh đổi 100ha đất lấy 1,39km đường” Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra làm rõ thông tin “Bắc Ninh đổi 100ha đất lấy 1,39km đường”

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về thông tin "đổi 100ha đất lấy 1,39km đường".

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về thông tin "đổi 100ha đất lấy 1,39km đường".Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước