Thuốc lá đang phá hủy lá phổi của con người

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/05/2019 21:21 GMT+7

VTV.vn - Tại Việt Nam, hơn 90% những người mắc bệnh phổi có liên quan đến thuốc lá.

Hôm nay (31/5) là ngày Thế giới không thuốc lá. Thuốc lá và các bệnh về phổi là chủ để mà Tổ chức y tế thế giới WHO lựa chọn cho ngày này năm nay. Đây cũng là lời cảnh báo được đưa ra cho tất cả những người đang nghiện thuốc lá trên toàn cầu và đặc biệt, với Việt Nam chúng ta, khi hơn 90% những người mắc bệnh phổi có liên quan đến thuốc lá.

Theo tổ chức y tế thế giới, thuốc lá là nguyên nhân của 70% số ca tử vong do ung thư phổi trên toàn cầu.

Lời cảnh báo đã được tổ chức này phát đi suốt nhiều năm qua, tuy nhiên kết quả khả quan chỉ đạt được ở những nước phát triển. Còn tại các nước có thu nhập thấp, số người hút thuốc thậm chí còn gia tăng qua các năm.

Tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong do ung thư phổi có nguyên nhân từ thuốc lá còn cao hơn rất nhiều. Điều đáng tiếc là hầu hết những người mắc bệnh đều nhận thức được tác hại của khói thuốc nhưng không đủ quyết tâm để bỏ thuốc

Nguy hiểm hơn nữa, khói thuốc lá còn đang phá hủy hệ hô hấp của trẻ nhỏ. 165.000 trẻ đã tử vong mỗi năm vì nhiễm trùng đường hô hấp, do hít phải khói thuốc. Thuốc lá đang thực sự trở thành kẻ thù của sự phát triển nhân loại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước