Tích cực phòng chống rét đậm, rét hại cho gia súc, gia cầm

Minh Thư-Thứ sáu, ngày 03/01/2014 06:00 GMT+7

Người dân miền núi phía Bắc đang nỗ lực chống rét cho gia súc, gia cầm để bảo toàn đàn vật nuôi.

Dù mới bước vào đợt rét đậm, rét hại đầu tiên, song nhiệt độ tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã xuống dưới ngưỡng 10 độ C.Đặc biệt có những nơi như Sa Pa nhiệt độ xuống đến 0 độ C. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết và dự báo đợt rét đậm đang diễn ra có thể còn kéo dài, người dân miền núi phía Bắc đang nỗ lực chống rét cho gia súc, gia cầm để bảo toàn đàn vật nuôi.

Rút kinh nghiệm đợt rét đậm, rét hại cuối năm 2008 làm hàng chục nghìn trâu, bò bị chết, năm nay các đơn vị chức năng của tỉnh Lào Cai đã có nhiều biện pháp phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm. Cụ thể như: tăng nguồn dự trữ thức ăn, rơm khô, phát triển trồng cỏ, che chắn chuồng trại, di chuyển gia súc về vùng ấm khi nhiệt độ xuống thấp... Một trong những địa phương làm tốt công tác này là Sa Pa.

Lãnh đạo các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng cũng đã chỉ đạo các địa phương trong huyện giữ ấm, dự trữ thức ăn cho đàn gia súc, hạn chế thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước