Tìm thấy 74 du khách Việt bỏ trốn tại Đài Loan

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/01/2019 18:15 GMT+7

VTV.vn - 74 người Việt đã ra trình diện hoặc bị bắt, chiếm một nửa số du khách biến mất từ tháng 12/2018 tại Đài Loan, Trung Quốc.

Cục Di dân Đài Loan kêu gọi toàn bộ du khách biến mất đến trình diện để được hưởng khoan hồng. Người nào chứa chấp bất hợp pháp người nước ngoài sẽ bị phạt từ 150.000 đến 750.000 Đài tệ (tức là từ khoảng 110 triệu đồng đến 550 triệu đồng).

Trước đó, đoàn 153 du khách Việt nhập cảnh Đài Loan theo tour du lịch nhưng đến ngày 25/12/2018, 148 người được xác định đã biến mất.

Vụ 152 du khách Việt 'mất tích' ở Đài Loan có sự tiếp tay buôn người Vụ 152 du khách Việt "mất tích" ở Đài Loan có sự tiếp tay buôn người Vụ 152 khách Việt 'mất tích' tại Đài Loan: Đã chuyển hồ sơ vi phạm của 2 doanh nghiệp du lịch sang công an Vụ 152 khách Việt "mất tích" tại Đài Loan: Đã chuyển hồ sơ vi phạm của 2 doanh nghiệp du lịch sang công an Vụ 152 du khách Việt “mất tích” ở Đài Loan: Tước giấy phép kinh doanh 9 tháng với Công ty Golden Travel Vụ 152 du khách Việt “mất tích” ở Đài Loan: Tước giấy phép kinh doanh 9 tháng với Công ty Golden Travel

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước