Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 9)

Minh Khuê-Chủ nhật, ngày 22/09/2013 16:24 GMT+7

 Hồi 13h hôm nay (22/9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13h ngày mai (23/9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới này tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Vùng biển phía Đông Bắc biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 12, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước