Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/01/2019 21:34 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Hôm nay (7/1), tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.

Năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước đã chủ động, nhạy bén tham mưu với Đảng, Nhà nước có quyết sách đúng đắn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; đề xuất ban hành và triển khai thực hiện các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; đồng thời tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội được nâng lên. Toàn quân đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên định, vững vàng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, biểu dương những kết quả toàn quân đạt được trong năm 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đưa ra 6 nội dung trọng tâm Quân đội cần làm tốt trong năm 2019:

- Tiếp tục tập trung nghiên cứu nắm chắc, đánh giá chính xác, dự báo đúng và sớm tình hình để chủ động kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tuyệt đối không chủ quan, không để bị động, bất ngờ, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa Quân đội nhân dân, Công an nhân dân với các cấp, các ngành trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

- Triển khai thực hiện cụ thể hóa các chiến lược, Nghị quyết, chương trình kế hoạch về quân sự, quốc phòng;

- Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Kết luận số 16 của Bộ Chính trị, rà soát chặt chẽ tổ chức biên chế, chức năng loại hình của các đơn vị Quân đội, nhất là khối doanh nghiệp và nhà trường;

- Tập trung chỉ đạo xử lý kiên quyết dứt điểm những tồn tại hạn chế, khuyết điểm; nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại;

- Xây dựng đảng bộ, xây dựng Quân đội trong sạch vững mạnh về mọi mặt, thực sự là một đảng bộ gương mẫu, mẫu mực, giữ gìn hình ảnh Quân đội anh hùng, phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, đây là danh hiệu thiêng liêng và cao quý;

- Quân đội luôn phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, kiên quyết đập tan các luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu; toàn quân kiên định, vững vàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Họp Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương Họp Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

VTV.vn - Hôm nay (27/6), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư quân ủy Trung ương đã chủ trì các hội nghị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Quân ủy Trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước