TP.HCM: Đa số dược liệu cấp vào bệnh viện không đạt chất lượng

Bạch Hoàn, Nguyễn Trang, Lê Phức, Văn Cường (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 15/04/2016 06:50 GMT+7

VTV.vn - Kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, phần lớn dược liệu do các công ty thắng thầu cấp vào bệnh viện tại TP.HCM đều không đạt yêu cầu chất lượng.

Tại thời điểm kiểm tra, kho hàng của Công ty Đông Dược Hòa Phú có chứa nhiều vị thuốc như đẳng sâm, đương quy, bạch truật… trên nhãn ghi là Nam dược, tức sản xuất trong nước. Tuy nhiên, báo cáo của Cục Y Dược cổ truyền dẫn lời các chuyên gia khẳng định, Công ty Hòa Phú có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ vì đây là những vị thuốc Bắc.

Không những thế, khi lấy mẫu dược liệu tại kho hàng để kiểm nghiệm chất lượng, cơ quan chức năng còn phát hiện, có tới 59% dược liệu kém chất lượng. Đáng chú ý, kết quả kiểm nghiệm chất lượng dược liệu tại các bệnh viện mà Công ty Hòa Phú đã thắng thầu cho thấy, đa số thuốc không đạt chất lượng, khiến người bệnh phải chịu nhiều thiệt thòi về sức khỏe, thời gian và tiền bạc ở các bệnh viện này.

Công khai bán dược liệu trôi nổi tại TP.HCM Công khai bán dược liệu trôi nổi tại TP.HCM

VTV.vn - Theo các lực lượng chức năng, TP.HCM đang là nơi tiêu thụ lượng lớn dược liệu trôi nổi.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước