TP.HCM đẩy mạnh đầu tư hợp tác công tư vào 4 lĩnh vực chính

Quỳnh Mai - Hồng Thiệp (VTV9)-Thứ năm, ngày 28/03/2019 07:06 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu. (Ảnh trong bài: HCM CityWeb)

VTV.vn - 4 lĩnh vực chính được lãnh đạo TP.HCM đặc biệt chú trọng thời gian sắp tới là: y tế, giáo dục, xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải và chống ngập.

Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của TP.HCM, việc huy động nguồn lực từ hợp tác công tư là hoạt động trọng điểm. Với mục đích đó, ngày 27/3, Hội thảo Quốc tế về hợp tác công tư ở TP.HCM trong một số lĩnh vực đã được tổ chức với sự tham gia của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.


TP.HCM đẩy mạnh đầu tư hợp tác công tư vào 4 lĩnh vực chính - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu khai mạc hội thảo.

Với sự tham gia của lãnh đạo TP.HCM, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đại sứ quán, lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam..., hội thảo lần này được kỳ vọng sẽ xây dựng được các giải pháp thúc đẩy hiệu quả mô hình hợp tác công tư như: hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi, huy động từ nguồn lực đất đai, nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước để tạo vốn góp cho các dự án hợp tác công tư. Đồng thời, để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc mời gọi đầu tư, triển khai các dự án, TP.HCM đã tiến hành đăng tải thông tin trên trang web riêng www.ppp.tphcm.gov.vn.


Thực trạng các dự án hợp tác công tư tại TP.HCM Thực trạng các dự án hợp tác công tư tại TP.HCM

VTV.vn - Nhiều dự án hợp tác công tư tại TP.HCM đang phải tạm dừng do có nhiều bất cập, sai sót của hình thức đối tác công tư, đặc biệt là BT và BOT.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước