TP.HCM: Từ 10/1, cán bộ, công chức đi làm phải mang giày, dép quai hậu

Nguyễn Thuận (VTV9)-Thứ năm, ngày 04/01/2018 10:50 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Từ ngày 10/1, TP.HCM quy định cán bộ công chức tại thành phố phải mang giầy hoặc dép có quai hậu khi đi làm.

Quy định cán bộ, công chức tại TP.HCM khi đi làm phải mang giày hoặc dép có quai hậu nằm trong bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố. Quy định này vừa được UBND TP.HCM ban hành.

Bộ quy tắc cũng quy định, khi thực hiện nhiệm vụ, công chức phải mặc trang phục lịch sự, đầu tóc gọn gàng. Lễ phục của công chức là trang phục chính thức được sử dụng trong những buổi lễ, cuộc họp trọng thể; phải đeo thẻ công chức khi làm việc và khi thực hiện nhiệm vụ bên ngoài cơ quan. Đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, giờ làm việc buổi sáng từ 7h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h - 17h.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2018.  

TP.HCM sẽ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức TP.HCM sẽ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

VTV.vn - Trong quý II/2017, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước