Tránh "khép kín" trong giới thiệu nhân sự quy hoạch

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/12/2018 19:55 GMT+7

VTV.vn - Quy trình giới thiệu nhân sự được đổi mới sẽ góp phần khắc phục tình trạng "chạy" hoặc vận động, xin phiếu giới thiệu quy hoạch thông qua quen biết.

Theo kế hoạch, tới đây, Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương khóa XII sẽ xem xét danh sách nhân sự giới thiệu quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa tới. Với quan điểm "không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn", "không để "lọt" vào Trung ương những cán bộ cơ hội chính trị, tham vọng cá nhân". Cùng với đó là một quy trình giới thiệu nhân sự được đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu nhân sự vào quy hoạch cấp chiến lược. Điều này được cho là sẽ góp phần khắc phục tình trạng "chạy" hoặc vận động, xin phiếu giới thiệu quy hoạch thông qua quen biết.

Quy trình giới thiệu nhân sự được đổi mới theo hướng chặt chẽ hơn, cộng với đó là công khai các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh quy hoạch. Điều này sẽ góp phần khắc phục tình trạng đưa những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào quy hoạch.

Theo đánh giá của Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, kết quả giới thiệu cán bộ quy hoạch Trung ương cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra và cho rằng chức danh, tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ cấp chiến lược đã được Bộ Chính trị quy định phải thực hiện nghiêm túc. Điều có có nghĩa là cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các nhân sự do chính địa phương, cơ quan, đơn vị mình giới thiệu vào quy hoạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước