Triển lãm “Những tháng năm không quên”: Góc nhìn chân thật về chiến tranh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/07/2017 20:04 GMT+7

VTV.vn - 48 tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng đang được trưng bày trong triển lãm "Những năm tháng không quên", nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, với mong muốn mang đến cho người xem những góc nhìn chân thật về chiến tranh, về những ký ức hào hùng của dân tộc, về sự hy sinh, mất mát do chiến tranh để lại qua những tác phẩm nghệ thuật.

Hai bức ký họa về chân dung của 1 người chiến sĩ và 1 y tá dân tộc Xê Đăng được vẽ năm 1970. Tác giả của nó, họa sĩ Hà Xuân Phong, đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Quảng Nam năm 1974.

Một tác phẩm khác cũng mang tới nhiều ám ảnh. Đó là hình ảnh người thương binh trong bức tượng Anh thương binh của nhà điêu khắc Phạm Mười.

48 tác phẩm đã phần nào khắc họa những khoảnh khắc về cuộc chiến tranh ác liệt, kiên cường nhưng vẫn chan chứa niềm tin và hy vọng qua góc nhìn của những người nghệ sĩ - chiến sĩ. Bên cạnh đó, có những tác phẩm đã thể hiện những khoảng lặng sau cuộc chiến, tình cảm chân thành, tình quân - dân gắn kết; sự âm thầm chịu đựng, hy sinh của những người mẹ, người vợ nơi hậu phương.

Kéo dài đến ngày 30/7, triển lãm "Những năm tháng không quên" giúp người xem thêm trân trọng, biết ơn những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì cuộc sống bình yên hôm nay.

Những người con của hòa bình - Đi qua chiến tranh, sau mất mát là hồi sinh Những người con của hòa bình - Đi qua chiến tranh, sau mất mát là hồi sinh

VTV.vn - Những người con của hòa bình là chương trình bạn không nên bỏ lỡ trên sóng VTV. Đây là một trong những chương trình đặc biệt hướng tới 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước