Triều cường nhấn chìm 700 ha mía, hoa màu ở Sóc Trăng

CBS-Thứ ba, ngày 22/10/2013 07:25 GMT+7

Triều cường đe doạ hàng trăm ha mía, hoa màu tại Sóc Trăng (Ảnh: VTV News)

 Do ảnh hưởng của thủy triều, nhiều địa bàn vùng ven biển của tỉnh Sóc Trăng bị vỡ đê bao, một số vùng trũng tại đây cũng bị ngập nước.

Lũ thượng nguồn đổ về kết hợp với kỳ triều cường cao nhất trong năm đã khiến nước trên sông Tiền, sông Hậu dâng cao trên mức báo động 3 khoảng 0,2m. Hai ngày nay tại nhiều tỉnh cuối của vùng ĐBSCL đã bị ngập nghiêm trọng.

Tại tỉnh Sóc Trăng, triều cường đã làm vỡ hàng chục đoạn đê bao của huyện Cù Lao Dung, nhấn chìm hàng trăm ha mía và hoa màu.

Theo thống kê, đã có hơn 700 ha mía, hoa màu tại các xã Đại Ân, An Thạnh Nhất, An Thạnh Nhì, An Thanh Tây… bị ngập úng, trong đó có nơi ngập sâu từ 5-6m. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn cũng bị sạt lở nặng.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tập trung tối đa cho công tác gia cố đê bao. Tuy nhiên, do đợt triều cường rất lớn, nước dâng cao nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Trước mắt, địa phương đã vận động người dân gia cố tạm những nơi bị vỡ, tràn, sau đó sẽ tìm biện pháp khắc phục tốt hơn.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường rằm tháng 9 Âm lịch sẽ còn kéo dài 2-3 ngày tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước