Trung ương thảo luận Đề án cải cách chính sách tiền lương

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/05/2018 20:29 GMT+7

VTV.vn - Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Chiều nay (9/5), dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Các Ủy viên Trung ương đều thống nhất cho rằng chính sách tiền lương là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tuy nhiên trong thời gian qua, chính sách tiền lương còn nhiều bất cập, trong khu vực công thì chính sách tiền lương phức tạp, thiết kế bảng lương bình quân, cao bằng, cách trả lương này không tạo được động lực làm việc cho người lao động cũng như năng suất, chất lượng, hiệu quả. Một trong những biện pháp để có thể thực hiện được mục tiêu của đề án, đó chính là phải tinh giản bộ máy, trả lương xứng đáng cho người tài, người làm được việc, bảo đảm tinh minh bạch về tiền lương và phù hợp với thông lệ quốc tế

Một số kiện nghị mang tính đặc thù của từng ngành nghề, lĩnh vực cũng đã được các Ủy viên Trung ương nêu lên trên quan điểm với đề án cải cách tiền lương lần này, người lao động không bị thiệt thòi, công bằng và tạo động lực cho người lao động.

Nhiều ý kiến của các đồng chí Ủy viên Trung ương đều nhận định cải cách chính sách tiền lương là vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội hệ trọng, phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều năm đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, do vậy Trung ương nên xem xét và ra Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước