Trước 1/1/2018, Bộ Công an phải báo cáo Thủ tướng về sai phạm của Tập đoàn Cao su (VRG)

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/12/2017 23:03 GMT+7

Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn -Bộ Công an được yêu cầu điều tra các vụ việc tại VRG, báo cáo kết quả điều tra trước ngày 1/1/2018. Riêng VRG phải báo cáo về hiện trạng sử dụng đất đai trước tháng 7/2018.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc điều tra các sai phạm có dấu hiệu phạm tội tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Trước đó, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tăng vốn điều lệ để góp vào các công ty cổ phần thuộc ngành nghề kinh doanh chính không đúng thẩm quyền hơn 3.500 tỷ đồng; đầu tư vốn ra ngoài DN vượt so với vốn điều lệ quy định gần 2.600 tỷ đồng.

Những sai phạm nghiêm trọng của Tập đoàn công nghiệp Cao su VN Những sai phạm nghiêm trọng của Tập đoàn công nghiệp Cao su VN Hàng chục tỷ đồng sai phạm tại thủy điện Sơn La đã bị rút ruột như thế nào? Hàng chục tỷ đồng sai phạm tại thủy điện Sơn La đã bị rút ruột như thế nào? Bộ trưởng GTVT: Ai có sai phạm ở dự án BOT Cai Lậy, kể cả Bộ trưởng cũng bị kỷ luật Bộ trưởng GTVT: Ai có sai phạm ở dự án BOT Cai Lậy, kể cả Bộ trưởng cũng bị kỷ luật

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước