Từ 15/12, cao điểm xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 14/12/2014 10:07 GMT+7

Thông điệp của đợt cao điểm xử phạt này là: “Tính mạng con người là trên hết” và “Đã uống rượu, bia - Không tham gia giao thông”.

Nhằm đẩy lùi vi phạm, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, cũng như hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông do rượu bia gây ra, từ ngày 15/12, các ban ngành chức năng sẽ đồng loạt bước vào đợt cao điểm kiểm soát xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trên phạm vi cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước