Tử vong do sốt xuất huyết do chậm đến bệnh viện điều trị

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/03/2016 07:00 GMT+7

Ảnh: Đời sống pháp luật

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết tại Đồng Nai đã tăng tới hơn 1.200 ca, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 2 ca tử vong.

Hai trường hợp tử vong do sốt xuất huyết có điểm chung là sau nhiều ngày mắc bệnh mới được đưa đến viện điều trị. Có trường hợp bị hôn mê sâu, phải thở máy, cơ quan nội tạng bị suy kiệt.

Theo khuyến cáo của ngành y tế, tại Đồng Nai hiện đang lưu hành đồng thời 4 tuýp virus gây bệnh sốt xuất huyết, người dân cần chủ động đề phòng. Khi có dấu hiệu mắc sốt xuất huyết, như: mệt mỏi, sốt cao, cần lập tức đến cơ sở y tế để xét nghiệm, điều trị. Người mắc bệnh nếu không được chữa trị kịp thời, đúng cách có thể dẫn tới suy gan, suy thận, sốc sốt xuất huyết, nguy cơ tử vong rất lớn.

Khánh Hòa kiềm chế được dịch sốt xuất huyết Khánh Hòa kiềm chế được dịch sốt xuất huyết

VTV.vn - Từ đầu tháng 2 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết của tỉnh Khánh Hòa là 509 ca, với 14 ổ dịch, giảm 1.200 ca so với tháng trước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước