Tuyến dân cư 10 năm không có điện lưới quốc gia

VTV9-Thứ hai, ngày 19/11/2018 10:09 GMT+7

VTV.vn - Gần 10 năm qua, nhiều hộ dân sinh sống tại tuyến dân cư vượt lũ kênh 2.000 Nam, xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vẫn chưa được dùng điện lưới quốc gia.

Người dân cho biết họ mất khoảng 1 triệu đồng/tháng để chạy máy phát điện. Do quá tốn kém, một số hộ đã cùng nhau góp tiền kéo đường dây điện xa gần 1 km về sử dụng. Do người dân tự lắp đặt nên từ trụ điện đến đường dây điện đều không đảm bảo an toàn, điện năng bị thất thoát nhiều. Có nhà phải trả tiền điện hơn 500.000 đồng/tháng. Tình trạng này kéo dài đã gần 10 năm khiến hàng chục hộ dân ở đây gặp nhiều khó khăn. 

UBND xã Nhơn Hòa cho biết xã đã đề nghị Công ty Điện lực Long An kéo điện về. Dự kiến năm 2019, bà con ở khu dân cư này sẽ có được sử dụng điện lưới quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước