Tuyên truyền luật giao thông vùng dân tộc thiểu số

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/02/2019 11:23 GMT+7

VTV.vn - Ý thức chấp hành luật giao thông tại vùng dân tộc thiểu số đã có những thay đổi tích cực nhờ công tác tuyên truyền.

Nhà nhà uống rượu, người người uống rượu, tình trạng chung dễ bắt gặp ở các đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân sử dụng rượu bia không kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm khi lái xe. Điều này gây ra nhiều hệ lụy cho các gia đình và cả xã hội.

Thực tế này diễn ra phổ biến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, đặc biệt trong dịp Tết đến Xuân về. Tuy nhiên, năm nay, ý thức chấp hành luật giao thông tại đây đã có những thay đổi tích cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước