Tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi đến trường đạt 92%

Kim Hải, Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 12/06/2017 14:29 GMT+7

VTV.vn - Năm học vừa qua, tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi đến trường đã đạt 92%, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học đạt gần 99%.

Sáng nay (12/6), tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã tổ chức Hội thảo quốc tế bảo đảm tất cả trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, chuẩn bị sẵn sàng vào lớp 1.

Tại Hội thảo này, các tổ chức quốc tế đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam những năm gần đây trong việc thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực giáo dục mầm non, đặc biệt trong việc đạt mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi đến trường đạt 92% - Ảnh 1.

Hội thảo diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Cũng tại Hội thảo, lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định, việc chú trọng phát triển giáo dục mầm non cũng như tăng cường khả năng sẵn sàng hỗ trợ cho trẻ đi học là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Việc xác lập mục tiêu và quan điểm này rất quan trọng, bởi nó sẽ chi phối toàn bộ chính sách cũng như ưu tiên của ngành giáo dục đối với bậc học này.

Từ vài năm trở lại đây, việc chăm lo cho bậc học mầm non được cải thiện đáng kể. Sau khi Việt Nam triển khai mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tỷ lệ huy động trẻ đến trường đã tăng. Năm học vừa qua, tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi đến trường đã đạt 92%; tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học gần 99%. Trình độ chuyên môn của giáo viên cũng được nâng cao, thu nhập được cải thiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước