Ứng dụng khoa học để trồng rau xanh trên đảo Phú Quý

PV-Thứ năm, ngày 19/06/2014 06:00 GMT+7

Cách đất liền 56 hải lý, đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiếu rau xanh mỗi khi tàu vận chuyển hàng hóa ra đảo bị gián đoạn. Tuy nhiên việc đó đã là chuyện của vài năm về trước, bởi hiện nay người dân ở Phú Quý có thể mua rau xanh được trồng ngay trên đảo.

Hiện, thôn Phú An, xã Ngũ Phụng là vùng trồng rau lớn nhất trên đảo Phú Quý với hơn 50 hộ trồng rau, chuyên cung cấp rau xanh, hoa quả tươi và nông sản ngắn ngày. Dự kiến đến cuối năm nay, Hội làm rau và Hội làm vườn Phú Quý sẽ được thành lập, nhằm hỗ trợ nông dân nhiều hơn về kỹ thuật, nguồn giống, khắc phục được những bất lợi của thời thiết.

Dưới đây là VIDEO ghi nhận của phóng viên VTV tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Mời quý vị cùng theo dõi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước