Uy tín của tòa án là tín nhiệm của thể chế chính trị

Phương Mai, Tô Dũng, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 14/01/2019 14:55 GMT+7

VTV.vn - Sáng 14/1 tại Hà nội, TANDTC đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm 2018 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời triển khai công tác năm 2019.

Đến dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích quan trọng của ngành tòa án. Trong đó nổi bật là đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trung tâm của hoạt động tư pháp; bảo vệ công lý, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, tòa án các cấp đã tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Trong 3 năm qua, các tòa án đã xét xử đạt tỷ lệ hơn 93% về số vụ, số bị cáo phạm các tội tham nhũng, thu hồi hàng nghìn tỷ đồng, nhiều nhà cửa, đất đai và các tài sản khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tòa án tới đây là phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là các thẩm phán thanh liêm, chính trực, vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật phải là ưu tiên hàng đầu của các tòa án. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước