Vấn đề quy hoạch - Thách thức lớn nhất của ngành năng lượng

Kiều Oanh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 25/08/2016 13:33 GMT+7

VTV.vn - Sáng 25/8, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2016.

Ngành năng lượng Việt Nam, bên cạnh những thành tựu đạt được, còn tồn tại nhiều bất cập, làm hạn chế không nhỏ tới tiến trình phát triển bền vững, cả về số lượng và chất lượng. Đây là kết luận được đưa ra tại Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2016.

Thách thức lớn nhất là vấn đề quy hoạch. Ví dụ, với quy hoạch thuỷ điện, thủy điện vừa và nhỏ chỉ mới chú ý tới hiệu quả phát điện, chưa quan tâm đầy đủ việc sử dụng tổng hợp nguồn nước, chưa chú ý đầy đủ phòng lũ hạ lưu, cũng như quy trình vận hành hệ thống công trình thủy điện bậc thang, nên đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, khiến nhiều dự án bị loại bỏ khỏi quy hoạch.

Bên cạnh đó, các tập đoàn trong ngành năng lượng gồm điện, than, dầu, khí... dù đang tiến hành tái cơ cấu, nhưng việc tái cấu trúc vẫn đang dừng lại ở xác định ngành nghề kinh doanh, thoái vốn một cách đơn thuần, chứ chưa được xem xét tổng thể trong chiến lược toàn ngành năng lượng.

Cũng tại hội thảo, các ý kiến cũng nhìn nhận, chặng đường 9 năm thực hiện chiến lược phát triển năng lượng đã đạt những bước tiến quan trọng. Hệ thống điện quốc gia có tổng công suất trên 42.000MW, sản xuất điện năm 2014 khoảng 160 tỷ kWh; than khai thác trên 40 triệu tấn; dầu khai thác khoảng 17 triệu tấn và khí 10 tỷ m3, năng lượng tái tạo bước đầu đã được khai thác, sử dụng hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước