Vì sao điểm chuẩn các trường đại học năm nay giảm mạnh?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/08/2018 13:39 GMT+7

VTV.vn - Chiều tối 5/8, các trường Đại học trên toàn quốc đã bắt đầu công bố điểm chuẩn. Điểm chuẩn năm nay giảm mạnh từ 3 - 5 điểm so với năm 2017, có ngành giảm tới 8 điểm.

Theo ghi nhận, điểm chuẩn các trường top đầu đều giảm sâu. Nếu điểm chuẩn cao nhất vào trường Đại học Ngoại thương năm ngoái là 28,25, thì năm nay điểm chuẩn cao nhất vào trường này chỉ 24,1 điểm, giảm hơn 4 điểm. Trường Đại học Y Hà Nội mọi năm điểm chuẩn đều ở mức xấp xỉ 28 điểm đối với ngành Y đa khoa, năm nay ngành này chỉ 24,75 điểm.

Điểm chuẩn vào khối các trường công an, quân đội cũng giảm sâu. Tại Học viện An ninh nhân dân, điểm chuẩn cao nhất năm 2017 là 30,5 thì năm nay, điểm chuẩn cao nhất là 26,1. Điểm chuẩn vào Đại học Phòng cháy chữa cháy cháy cao nhất là 24,4, trong khi năm 2017 điểm chuẩn cao nhất là 30,35.

Riêng Học viện Cảnh sát nhân dân là một trong số những trường có điểm chuẩn ít chênh lệch nhất, chỉ giảm hơn 1 điểm. Điểm chuẩn khối các trường quân đội hầu hết đều giảm từ 3 - 5 điểm so với mức điểm chuẩn năm 2017. Đặc biệt, điểm chuẩn ngành Bác sĩ đa khoa của Học viện Quân y khối A00 giảm đến 8 điểm xuống còn 20,05 điểm.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn 2018 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn 2018

VTV.vn - Chiều 5/8, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước