Việt Nam có khoảng 200.000 trẻ tự kỷ

Việt Hà-Thứ tư, ngày 02/04/2014 08:00 GMT+7

Ảnh mang tính chất minh hoạ

Hôm nay (2/4), ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ. Đây là chứng rối loạn phát triển có tỷ lệ mắc phải rất cao trên thế giới với con số thống kê chưa đầy đủ là gần 67 triệu người. Như vậy, số trẻ phát hiện mắc chứng tự kỷ nhiều hơn các ca tiểu đường, ung thư và AIDS cộng lại.

Ở Việt Nam, theo thống kê của các tổ chức quốc tế, có khoảng 200.000 trẻ tự kỷ.

Hiện vẫn còn tồn tại những nhận thức chưa đúng về hội chứng tự kỷ như cho rằng do cha mẹ không quan tâm đến con, hay nhầm tưởng với bệnh trầm cảm, rối loạn tâm lý. Tuy chưa tìm ra cách chữa rối loạn tự kỷ, nhưng nếu trẻ được phát hiện và can thiệp sớm sẽ đem lại kết quả khả quan.

Hơn một năm nay, Việt Nam đã thành lập Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam với nhiều hoạt động thúc đẩy quyền của người tự kỷ và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ hợp lý. Các phụ huynh nếu có con tự kỷ, hoặc nghi ngờ con mắc chứng tự kỷ, có thể tìm hiểu và gia nhập mạng lưới này để cùng chia sẻ kinh nghiệm và tìm hướng can thiệp cho con em mình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước