Việt Nam đề nghị Liên hợp quốc hỗ trợ ASEAN ứng phó với biến đổi khí hậu

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/09/2016 20:44 GMT+7

Thủ tướng cùng các nhà lãnh đạo dự Hội nghị cấp cao ASEAN và Liên hợp quốc. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Việt Nam đã đề nghị Liên hợp quốc hỗ trợ, tăng cường năng lực cho ASEAN thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tối 7/9 đã diễn ra Hội nghị giữa các nhà Lãnh đạo ASEAN với Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. Tại Hội nghị, hai bên đã thông qua Kế hoạch Hành động chung trong 5 năm tới.

Đây là kế hoạch dài hạn đầu tiên cho hợp tác ASEAN-Liên hợp quốc, trong đó có gắn kết triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 với Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững theo các giá trị và chuẩn mực quốc tế. Liên hợp quốc cũng cam kết đẩy mạnh hỗ trợ các nước ASEAN thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới cơ cấu kinh tế và mô hình phát triển.

Tại Hội nghị, Việt Nam đã đề nghị Liên hợp quốc hỗ trợ, tăng cường năng lực cho ASEAN thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện các cam kết Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai cũng như thúc đẩy các bên xây dựng lòng tin và tiến hành ngoại giao phòng ngừa, ngăn ngừa và quản lý xung đột ở khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước