Việt Nam đối mặt với khan hiếm nguồn nước ngọt

Huỳnh Tâm, Đặng Mai, Tiến Lên (VTV9)-Thứ tư, ngày 22/03/2017 14:21 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng khan hiếm nước ngọt ở nước ta hiện nay khá nghiêm trọng do nhu cầu sử dụng tăng trong khi hạn hán, xâm nhập mặn luôn đe dọa.

Tổng trữ lượng nước mặt của Việt Nam khoảng 830 - 840 tỷ m3, trong đó khoảng 63% lượng nước là từ nước ngoài chảy vào nước ta. Như vậy, tài nguyên nước của chúng ta phụ thuộc rất lớn từ bên ngoài.

Cùng với đó, những khó khăn trong việc quy hoạch, quản lý và nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng đã và đang gây ra những áp lực trong việc khai thác, sử dụng nước ngọt. Ngoài ra, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn cũng khiến cho nhiều khu vực ở nước ta đang ở trong tình trạng khan hiếm nước ngọt nghiêm trọng.

Hiện nay, Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào vụ thu hoạch vụ lúa Đông Xuân. Nhiều cánh đồng khô cạn, lượng nước ngọt phục vụ cho vụ lúa tiếp theo chủ yếu phụ thuộc vào các tuyến sông rạch. Tuy nhiên, hệ thống ngăn mặn ở một số địa phương vùng bán đảo Cà Mau đang bị rò rỉ, nước mặn có thể xâm nhập bất cứ lúc nào.

Tính đến tháng 4/2016, hạn hán và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây thiệt hại ước tính lên tới 9.000 tỷ đồng. Dự báo năm nay, tình hình sẽ vẫn phức tạp. Tại các cống ngăn mặn của huyện Phước Long, Bạc Liêu, độ mặn đo được dao động từ 1,7‰ đến hơn 6‰.

Đối với các khu vực khác như miền núi phía Bắc, thời gian qua, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song hiện nay, nhiều địa phương vẫn phải sử dụng các nguồn nước sinh hoạt không hợp vệ sinh.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguồn nước mặt trên phạm vi toàn quốc không những suy kiệt mà còn ô nhiễm. Để khắc phục, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ về cơ chế chính sách và hạ tầng; đặc biệt phải có các cơ chế quản lý tài nguyên nước theo lưu vực với sự điều phối liên ngành, liên vùng, thậm chí liên quốc gia để hợp tác, chia sẻ, khai thác tài nguyên nước một cách bền vững.

Mít tinh Quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017 Mít tinh Quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017

VTV.vn - Hôm nay (22/3), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước