Việt Nam gia hạn 1 năm miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu

VTV8-Chủ nhật, ngày 03/07/2016 09:43 GMT+7

(Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Việt Nam tiếp tục gia hạn thời gian miễn thị thực thêm 1 năm cho 5 quốc gia Tây Âu gồm: Anh, Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha.

Theo đó, Việt Nam sẽ gia hạn thêm 1 năm miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu khi nhập cảnh vào Việt Nam đến hết ngày 30/6/2017 với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nghị quyết 56/NQ-CP của Chính phủ về việc gia hạn miễn thị thực được tiếp tục từ ngày 1/7/2016.

Tây Âu là thị trường du lịch truyền thống của Việt Nam. Đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh sẽ giúp Việt Nam thu hút nhiều khách du lịch hơn. Tuy nhiên, đi kèm với việc phát triển du lịch là những hệ lụy từ chính lĩnh vực này như: trật tự an ninh khi lượng du khách quá đông, hướng dẫn viên du lịch chui…

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước