Việt Nam là nước chủ nhà WEF - ASEAN 2018

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 22:15 GMT+7

Thủ tướng Samdech Akeakmohasenapadey Decho Hun Sen trao chuông cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018. Lễ bàn giao đã diễn ra chiều 12/5 tại phiên bế mạc Diễn đàn tại Phnom Penh, Campuchia.

Chiều 12/5/2017, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại Phiên Bế mạc và Lễ chuyển giao Chủ nhà Hội nghị Diễn đàn kinh tế Thế giới ASEAN (WEF -ASEAN).

Samdech Hun Sen, Thủ tướng nước chủ nhà Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2017 đã trao chiếc chuông của nước tổ chức Diễn đàn cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước chủ nhà của Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc mừng Thủ tướng Hun Sen và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới Philipp Rosler về thành công của Diễn đàn năm nay vì đã đưa ra được nhiều ý tưởng và giải pháp đối với sự phát triển của ASEAN, nhất là trong năm kỷ niệm lần thứ 50 Ngày thành lập ASEAN.

Việt Nam vinh dự sẽ là nước chủ nhà của Hội nghị WEF ASEAN năm 2018. Năm 2010, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã phối hợp với WEF tổ chức thành công Hội nghị WEF Đông Á, tiền thân của Hội nghị WEF-ASEAN hiện nay. Việc WEF một lần nữa chọn Việt Nam để tổ chức hội nghị WEF khu vực là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác Việt Nam và WEF cũng như giữa Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Tôi tin tưởng với sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của WEF, Chính phủ các nước và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, Hội nghị WEF ASEAN 2018 tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực vào thúc đẩy đối thoại và hợp tác công - tư vì một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển năng động và bền vững.

Đây là lần thứ hai Việt Nam là nước chủ nhà của Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN sau lần tổ chức đầu tiên cách đây 7 năm tại TP.HCM- một cơ hội để Việt Nam có thể quảng bá hình ảnh của mình với cộng đồng doanh nghiệp và truyền thông toàn cầu.

Đầu năm 2017, sau 7 năm, Thủ tướng Việt Nam mới dự diễn đàn kinh tế thế giới thường niên tại Davos, Thụy Sĩ. Tại đây, Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký một thỏa thuận hợp tác công - tư về xây dựng nền kinh tế Việt Nam tự cường trước tương lai của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Chiều 12/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam đã về đến Hà Nội trên chuyến bay thương mại của Việt Nam Airlines, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Diễn đàn kinh tế Thế giới về ASEAN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước