“Việt Nam mong muốn tiến tới cân bằng thương mại với Hoa Kỳ”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/09/2018 20:23 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Gilbert Kaplan.

VTV.vn - Nền kinh tế của Việt Nam và Hoa Kỳ mang tính bổ sung cho nhau. Việt Nam mong muốn tiến tới cân bằng cán cân thương mại với Hoa Kỳ.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Gilbert Kaplan.

Thủ tướng cũng cho rằng trong quan hệ giữa hai nước còn nhiều dư địa để khai thác, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại - đầu tư, bởi trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, Việt Nam đang có nhiều hợp đồng lớn mua sản phẩm từ Hoa Kỳ.

Thủ tướng cũng hoan nghênh Hoa Kỳ đã có các sáng kiến cũng như nỗ lực tăng cường hợp tác, kết nối với khu vực; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ.

Đồng tình với đánh giá của Thủ tướng, Thứ trưởng Gilbert Kaplan cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm khẳng định cam kết của Hoa Kỳ về thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, cũng như mong muốn thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư; và trong các cuộc làm việc với các bộ của Việt Nam hai bên đã đạt tiến bộ tuyệt vời. Thứ trưởng cũng hy vọng, từ chuyến thăm này, sẽ tạo ra bước tiến mới cho quan hệ song phương, đặc biệt là thương mại.

Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ: Những cơ hội và thách thức Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ: Những cơ hội và thách thức

VTV.vn - Mỹ là đối tác nhập khẩu lớn nhất, là top 10 quốc gia đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Việt Nam nhưng DN Việt Nam cần sẵn sàng trước diễn biến chiến tranh thương mại quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước