Việt Nam tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng thế giới về chính phủ điện tử

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/04/2017 06:50 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Việt Nam đã tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc, đứng thứ 89/193 nước và lọt vào nhóm các nước có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cao trong năm 2016.

5 nước dẫn đầu thế giới về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử năm 2016 là Anh, Úc, Hàn Quốc, Singapore và Phần Lan.

Tiêu chí đánh giá dựa trên 3 chỉ số chính, đó là:

- Mức áp dụng các dịch vụ công trực tuyến: Đây là tiêu chí đánh giá xem người dân được hưởng lợi như thế nào. Ở tiêu chí này, Anh được trọn vẹn 100% số điểm và cũng đồng thời là nước đứng đầu toàn thế giới.

- Chỉ số về hạ tầng viễn thông cho biết một nước có khả năng đẩy mạnh giao dịch qua mạng đến mức nào. Australia, nước đứng thứ 2 thế giới, đứng đầu về tiêu chí này vì được trọn vẹn số điểm.

- Nguồn nhân lực: Dù máy móc có hiện đại đến đâu, con người vẫn vô cùng quan trọng, quyết định xem dịch vụ công trực tuyến có thực sự thuận tiện hay không.

Xu hướng tích cực trong cung ứng dịch vụ công Xu hướng tích cực trong cung ứng dịch vụ công Hà Nội sẽ cung cấp trên 700 dịch vụ công trực tuyến mức 3 Hà Nội sẽ cung cấp trên 700 dịch vụ công trực tuyến mức 3 Singapore dùng mạng xã hội Workplace trong dịch vụ công Singapore dùng mạng xã hội Workplace trong dịch vụ công

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước