Việt Nam xây dựng bộ chỉ số đánh giá hạnh phúc

Phạm Hà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 19/03/2017 13:58 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên, một đề tài khoa học cấp quốc gia về Hạnh phúc của người Việt Nam được thực hiện.

Hạnh phúc là giá trị cuộc sống mà mỗi người chúng ta đều mong muốn có được. Nhiều tổ chức trên thế giới gần đây xếp hạng các quốc gia về mức độ hạnh phúc. Ở một số bảng xếp hạng, Việt Nam đứng vị trí khá cao. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng cuộc sống của mình chưa đạt được đến điểm hạnh phúc như vậy. Vậy quan niệm của người Việt Nam về hạnh phúc là gì? Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội thảo về vấn đề này.

Lần đầu tiên, một đề tài khoa học cấp quốc gia về Hạnh phúc của người Việt Nam được thực hiện. PGS.TS Lê Ngọc Văn, người thực hiện đề tài cho biết, để có hướng nghiên cứu đúng, trước tiên phải nhận thấy sự khác biệt giữa người phương Đông với phương Tây trong quan niệm về hạnh phúc.

Bộ tiêu chí đánh giá về hạnh phúc của người Việt Nam sẽ được xây dựng trên 3 tiêu chí lớn, đó là điều kiện về:

- Kinh tế, vật chất và môi trường sống tự nhiên

- Quan hệ gia đình và xã hội

- Đời sống tinh thần, tâm linh, tín ngưỡng

Trong từng tiêu chí lớn, sẽ có từng tiêu chí cụ thể, nhỏ hơn để đo lường hạnh phúc của người Việt. Những kết quả ngiên cứu về hạnh phúc sẽ giúp quốc gia hoạch định chiến lược phát triển kinh tế và an sinh xã hội phù hợp nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước