Vĩnh Phúc: Bé 10 tuổi tử vong sau khi đuối nước ở bể bơi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/05/2018 19:49 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, một cháu bé 10 tuổi đã tử vong vì đuối nước khi bơi ở một bể bơi tư nhân.

Theo ghi nhận, bể bơi tư nhân này được xây dựng theo kiểu tự phát và hoạt động được hơn 4 năm nay. Thế nhưng nó vừa bị đóng cửa sau khi xảy ra sự việc bé 10 tuổi tử vong vì đuối nước khi bơi ở bể bơi này.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, huyện Yên Lạc đã yêu cầu tạm dừng hoạt động để kiểm tra đối với tất cả bể bơi tư nhân tự phát trên địa bàn.

Tỉnh Vĩnh phúc có hơn 30 bể bơi tư nhân, chiếm phân nửa số này là huyện Yên lạc. Lãnh đạo huyện cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn, bởi năm 2015 trên địa bàn huyện cũng từng xảy ra một vụ vỡ thành bể bơi tư nhân khiến 1 cháu bé tử vong.

Vụ đuối nước khiến 1 cháu bé thiệt mang vừa xảy ra trên địa bàn xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc có thể coi là bài học đắt giá về vấn đề đảm bảo an toàn trong việc phổ cập bơi lội cho trẻ em. Bởi nếu vấn đề này còn bị xem nhẹ thì nhiều gia đình có trẻ nhỏ sẽ còn phải chịu nỗi đau mang tên "đuối nước" trong mỗi dịp hè.

Sự việc trên đã một lần nữa cảnh báo tới các bậc phụ huynh về mối nguy hiểm khi con em mình đến với các bể bơi dân sinh. Vậy cần lưu ý những gì và các bể bơi dân sinh cần có hướng hoạt động như thế nào để mang lại một không gian giải trí bổ ích, hiệu quả, an toàn cho mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ, cùng lắng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em để cùng trao đổi về vấn đề này!

Quảng Ninh: Chơi đùa ở ngầm tràn, 2 trẻ tử vong do đuối nước Quảng Ninh: Chơi đùa ở ngầm tràn, 2 trẻ tử vong do đuối nước

VTV.vn - Chiều 6/5, một vụ đuối nước đã xảy ra tại Bản Chuồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh khiến 2 trẻ nhỏ bị tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước