Vụ án TMV Cát Tường: Bị cáo Tường bị đề nghị mức án 17 - 19 năm tù

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 05/12/2014 14:26 GMT+7

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường đã bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 17 - 19 năm tù.

Tiếp theo phiên xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường, sáng nay (05/12), sau khi tòa kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát đánh giá: “Bị cáo Tường khai báo không thành khẩn. Bị cáo Tường thừa nhận có việc thực hiện hút mỡ cho nạn nhân, sau đó mang xác vứt xuống sông. Tuy nhiên, bị cáo không nhận cái chết của chị Huyền do mình gây ra”.

Cũng theo đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Khánh đã khai nhận cùng BS Nguyễn Mạnh Tường ném xác chị Huyền xuống sông và lấy điện thoại của nạn nhân.

Viện kiểm sát (VKS) nhận định hành vi của Tường và Khánh đã gây phẫn nộ trong dư luận, gây tổn thất nặng với uy tín của ngành y nên cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe.

Tuy nhiên, khi xét đến yếu tố nhân thân, VKS đề nghị phạt BS Tường 13 - 14 năm tù về tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh,  4 - 5 năm tù tội xâm phạm thi thể. Tổng cộng, bị cáo Tường bị đề nghị mức án 17-19 năm tù.

Đối với bị cáo Khánh, thực hiện hành vi phạm tội khi chưa thành niên, nên được giảm nhẹ một phần hình phạt. Bị cáo Khánh bị đề nghị xử phạt 48 - 60 tháng tù giam.

Về mặt dân sự, đại diện Viện kiểm sát nhân dân đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) yêu cầu các bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình chị Huyền 69 triệu đồng. Đồng thời, các bị cáo phải chịu trách nhiệm nuôi 2 con chị Huyền đến 18 tuổi, mỗi tháng 1 triệu VND/cháu.

Về khoản tiền tìm kiếm mà gia đình bị hại liệt kê, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước