Vụ rơi máy bay Mi-171: Thăng quân hàm cho các chiến sỹ hy sinh

CBS-Thứ năm, ngày 10/07/2014 10:50 GMT+7

Các chiến sỹ gặp nạn trong vụ tai nạn máy bay Mi-171 đang được hoàn tất thủ tục thăng quân hàm và triển khai các thủ tục công nhận liệt sỹ theo đúng quy định với các chiến sỹ đã hy sinh.

Tin theo dòng sự kiện:

Tổ chức truy điệu các chiến sỹ hi sinh trong vụ máy bay rơi vào sáng 11/7

Vụ rơi máy bay Mi171: Hội chẩn liên viện cho các chiến sỹ bị thương

Sự hy sinh của người lính giữa thời bình

Vụ tai nạn máy bay Mi-171: Sức khỏe 3 chiến sỹ tạm thời ổn định

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thăm các chiến sỹ bị thương trong vụ máy bay rơi

Cập nhật vụ tai nạn máy bay Mi-171: Thêm một chiến sỹ hy sinh vào 4h sáng 8/7

Toàn cảnh diễn biến vụ tai nạn máy bay Mi-171

Chủ tịch nước đến thăm các chiến sỹ bị thương trong vụ máy bay rơi

Trung tướng Võ Văn Tuấn trả lời về nguyên nhân máy bay Mi 171 gặp nạn

Vụ tai nạn máy bay Mi-171: Sức khỏe 3 chiến sỹ tạm thời ổn định
Huy động thầy thuốc giỏi cứu chữa nạn nhân vụ máy bay rơi


16 chiến sỹ đã hi sinh trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi171

Hà Nội: Máy bay trực thăng rơi khi bay huấn luyện

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quân đội cũng sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ trực tiếp gia đình 21 chiến sỹ; tạo việc làm cho vợ, con của các chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ viếng và truy điệu các chiến sỹ hy sinh được tiến hành từ 7 đến 11 giờ ngày 11/7 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Dự kiến hôm nay (10/7) việc xét nghiệm ADN nhằm xác định danh tính các chiến sỹ hy sinh trong vụ tai nạn này sẽ được hoàn thành.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước