​Vụ sập nhà 43 Cửa Bắc: Nhà bên cạnh xin giấy phép sửa chữa nhưng lại đào móng xây mới

Minh Đức-Thứ bảy, ngày 06/08/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Xung quanh vụ sập nhà 3 tầng tại phố Cửa Bắc, Hà Nội, có thông tin rằng ngôi nhà kế bên xin giấy phép sửa chữa nhưng lại đập đi, đào móng xây mới.

Chiều 4/8, Công an quận Ba Đình công bố kết quả điều tra ban đầu vụ sập nhà số 43 phố Cửa Bắc. Lực lượng chức năng xác định, căn nhà 3 tầng đổ sập nằm sát nhà số 41 do bà Nguyễn Thị Vân (82 tuổi) làm chủ. Do nhà xây lâu năm đã xuống cấp, con trai bà Vân là Trương Quốc Hùng (42 tuổi) thuê thợ tháo dỡ rồi xây lại. Khi chủ căn hộ số 41 phố Cửa Bắc tháo mái nhà thì bị Thanh tra xây dựng quận Ba Đình đình chỉ vì thi công không phép. Sau đó, ông Hùng đã làm hồ sơ xin phép xây dựng, sửa chữa căn nhà do bà Vân làm chủ đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Vân (số 41 phố Cửa Bắc) đã xin phép sửa chữa và đã có công văn số 1123-UBND-QLĐT ngày 2/8/2016 của Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình cho phép khôi phục lại ngôi nhà. Về vụ việc trên, Công an phường Trúc Bạch đang phối hợp với Đội Điều tra Công an quận Ba Đình để xác minh làm rõ. Công an phường Trúc Bạch đánh giá vụ sập nhà là phức tạp.

Còn theo văn bản báo cáo nhanh của Công an phường Trúc Bạch gửi Công an quận Ba Đình, nguyên nhân dẫn đến ngôi nhà 3 tầng ở số 43 phố Cửa Bắc bị sập là do ngôi nhà được xây đã lâu, hầu như không có móng. Bên cạnh đó, nguyên nhân còn do quá trình thi công đào móng nhà số 41 đã làm vỡ ống nước, dẫn đến sụt lở móng nhà số 43. Mặt khác, nhà số 43 xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước không có kết cấu bê tông nên rất yếu.

Điều đáng nói, ngôi nhà số 41 được cơ quan chức năng nhận định rằng có liên quan đến việc sập ngôi nhà số 43, tuy xin phép “sửa chữa” nhưng thực tế là đập đi đào móng “xây mới”. Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình chỉ có thẩm quyền cấp phép sửa chữa, nếu đập đi xây mới phải xin phép UBND quận Ba Đình. Như vậy, việc gia đình nhà bà Vân đào móng, "xây mới" căn nhà số 41 phố Cửa Bắc là vượt ngoài thẩm quyền đã được cho phép. Đáng nói, trụ sở Công an phường Trúc Bạch chỉ cách hiện trường khoảng 100m.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 4/8/2016, căn nhà số 43 phố Cửa Bắc của ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1964 làm chủ hộ, đã bị sập. Căn nhà này có diện tích khoảng 30m2, cao 3 tầng, trong đó tầng 1, tầng 2 để kinh doanh, tầng 3 là bếp và nơi ngủ của nhân viên. Tại thời điểm xảy ra vụ sự cố, trong căn nhà có 9 người, trong đó có 4 người may mắn thoát được ra ngoài, 5 người bị mắc kẹt. Hậu quả của vụ sập nhà đã khiến 2 người tử vong.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước