Vụ xâm hại hàng loạt HS tại Lào Cai: Nhiều “lỗ hổng” trong công tác quản lý

Nguyễn Ngân - Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 31/03/2016 11:54 GMT+7

VTV.vn - Sự việc nhiều HS dân tộc bán trú ở Lào Cai bị xâm hại tình dục đã diễn ra từ năm 2014 nhưng thầy cô trong trường không hay biết, lộ rõ những "lỗ hổng" trong việc quản lý.

Học sinh nữ tại trường dân tộc bán trú luôn ít hơn học sinh nam. Từ 17h đến chập tối là khoảng thời gian cho những sinh hoạt riêng của các em và cũng là thời điểm đối tượng xấu thường tiếp cận làm quen.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng chỉ có một cách thức chung đó là rủ các em đi mua đồ như quần áo, trang sức, sau đó làm hại hoặc lừa bán các em cho các đối tượng mua bán người.

Trung bình, mỗi trường bán trú ở vùng cao có khoảng 150 học sinh ở lại trường, với 6 thầy - cô quản lý. Việc các em đi ra ngoài hay có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe và tâm lý sẽ là nhiệm vụ của thầy cô và bảo vệ trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước