Vùng rau an toàn lớn nhất Hà Nội "chật vật" tìm đầu ra

Dương Hương - Duy Thái (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/05/2016 14:16 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, rất nhiều nông sản sạch do bà con sản xuất tại vùng rau an toàn lớn nhất Hà Nội vẫn chật vật tìm đầu ra.

Đã có chứng nhận, đã đăng ký bảo hộ trí tuệ và từng được Bộ NN&PTNT chọn làm điểm mô hình kiểm soát, quản lý RAT theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ của cả nước, tuy nhiên, 90% lượng rau sản xuất tại vùng rau an toàn lớn nhất Hà Nội thuộc xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, được bán cho các chợ đầu mối.

Hợp tác xã sản xuất rau an toàn của xã Văn Đức cũng đã đứng ra lo tiêu thụ cho nông dân nhưng cũng chỉ được 2 tấn/1 ngày vào hệ thống siêu thị Metro và AEON Hà Nội, chỉ chiếm 5-7% tổng sản lượng rau an toàn của xã.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước