Vùng ven Đà Nẵng bất ngờ ngập sâu

Đỗ Vinh, Đình Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 16/12/2016 20:54 GMT+7

VTV.vn - Do hiếm khi bị ngập nên người dân ven đô Đà Nẵng không chuẩn bị phương tiện đi lại, gặp khó khăn trong mưa lũ.

Cũng như các địa phương ở miền Trung, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng có 6 trong tổng số 11 xã bị ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ này. Hơn 2.000 ngôi nhà của người dân ngập sâu trong nước lũ. Hơn 300 ha lúa và hoa màu bị hư hại. Mặc dù nước trên các sông dưới mức báo động 3 (thấp hơn các năm trước) nhưng diện tích bị ngập lại lớn hơn, thiệt hại nhiều hơn.

Nước ngập lâu, lại không chuẩn bị nhu yếu phẩm nên nhiều người đành lội nước đi mua thức ăn. Nhiều người suýt chết trong dòng nước xiết.

Đà Nẵng hiện có nhiều công trình giao thông lớn đang thi công, nhất là ở vùng ven. Các công trình này ít nhiều ảnh hưởng đến việc thoát nước tại nhiều khu vực và dẫn đến tình trạng ngập sâu khi mưa lớn, dù nước sông không cao.

Mưa lũ còn diễn biến phức tạp, chắc chắn trong những ngày tới, cuộc sống của ngàn hộ dân ven các xã ven thành phố Đà Nẵng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước