Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cá chết trên sông Bưởi

Ngọc Tình - Thanh Hường - Quỳnh Anh - Quang Hòa (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 08/05/2016 20:17 GMT+7

VTV.vn - Về hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Bưởi, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nước thải chưa qua xử lý của Công ty Mía đường Hòa Bình trực tiếp xả ra sông.

Khoảng 7h ngày 4/5, nhiều người dân bất ngờ phát hiện hàng loạt cá chết nổi trên sông Bưởi đoạn chảy qua một số xã của huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa). Theo thống kê sơ bộ, đã có khoảng 17 tấn cá chết, chủ yếu là được nuôi trong 49 lồng bè trên sông của người dân 3 xã huyện Thạch Thành.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, truy tìm nguyên nhân gây ô nhiễm, hướng dẫn người dân chôn lấp, xử lý số cá bị chết. Trên thượng nguồn sông Bưởi, gần khu vực cá chết, có một số cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Hòa Bình như Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình. Theo biên bản làm việc giữa Sở TNMT Thanh Hóa, Sở TNMT Hòa Bình và Công ty Mía đường Hòa Bình, bước đầu xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi là do nước thải chưa qua xử lý của Công ty này trực tiếp xả ra sông Bưởi.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cơ quan công an tỉnh phối hợp với công an tỉnh Hòa Bình điều tra, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành hỗ trợ xác định chính xác nguyên nhân, mức độ ô nhiễm và biện pháp xử lý môi trường nước sông Bưởi, cũng như kiểm tra, giám sát các cơ sở công nghiệp trên thượng nguồn tỉnh Hòa Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước