Xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/10/2019 19:52 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội lần thứ 13 của Đảng phát biểu. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Thường trực Tiểu ban KT-XH của ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên BCT, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban.

Nội dung cuộc họp sáng 1/10 là để hoàn thiện dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2011 - 2020 và dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2021 đến 2030.

Trên cơ sở góp ý của Bộ Chính trị, ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và qua các cuộc nghiên cứu ở nước ngoài, trong đó có những cuộc làm việc với các nhà kinh tế nổi tiếng thế giới, các cơ quan của LHQ và các tổ chức quốc tế, Tổ biên tập đã tiếp thu được nhiều cách tiếp cận mới về giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện của Việt Nam cũng như có được các nhận định toàn diện hơn về tình hình khu vực và quốc tế. Đến nay, dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2021 đến 2030 đã được hoàn thiện thêm một bước nữa.

Đánh giá cao Tổ biên tập đã cố gắng, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Chính trị và các ý kiến góp ý khác để hoàn thiện dự thảo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Thường trực Tiểu Ban kinh tế - xã hội cơ bản nhất trí với dự thảo mới nhất nhưng lời văn của dự thảo cần tiếp tục được hoàn thiện nhằm thể hiện được hào khí, khơi dậy, thôi thúc và hiệu triệu được toàn dân tộc thực hiện khát vọng, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thịnh vượng.

Trong các phương án đột phá chiến lược, Tổ biên tập cần phải làm rõ và giải thích kỹ hơn về nội hàm của các đột phá, đồng thời, lý giải có lý có tình vừa bảo đảm kế thừa, sát với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thế giới, vừa nêu rõ các nhiệm vụ, ưu tiên và giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tờ trình trình Ban chấp hành Trung ương Đảng dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2021 đến 2030, phải lý giải và lập luận rõ ràng, cụ thể hơn về mục tiêu tổng quát đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 cũng như mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước trong 10 năm tới và các phương án về các đột phá chiến lược.

Thủ tướng cũng đề nghị Tổ biên tập cập nhật tình hình kinh tế - xã hội mới nhất của năm nay như tăng trưởng có thể vượt mục tiêu đã đề ra và lạm phát thấp nhất, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, để từ đó có lập luận khoa học, sát thực tiễn về nhưng mục tiêu trong thời gian tới bởi nền kinh tế Việt Nam đang phát triển cao hơn các dự báo và không giống với những diễn biến đi xuống ở nhiều nước trên thế giới.

Standard Charter: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất ASEAN Standard Charter: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất ASEAN Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư Kinh tế Việt Nam trước những thách thức, thời cơ mới Kinh tế Việt Nam trước những thách thức, thời cơ mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước