Bí thư Hoàng Trung Hải: Không để vụ việc cá chết ở Hồ Tây tái diễn

Quỳnh Trang, Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/10/2016 22:36 GMT+7

VTV.vn - Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 6, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu không được để vụ việc cá chết ở Hồ Tây tái diễn một lần nữa.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Hồ Tây được đầu tư hệ thống gom nước thải từ nhiều năm nay, nếu còn hiện trạng các hộ sản xuất, kinh doanh xả nước thải ra hồ thì quận Tây Hồ và thành phố phải rà soát, kiên quyết đầu tư các dự án để thu gom, xử lý. Bên cạnh đó, cần đầu tư hệ thống quan trắc nước, rà soát tất cả nguồn nước thải.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường trong thành phố ngày càng đáng lo ngại, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp như: tiếp tục cải tạo nước ở 17 hồ; đầu tư trạm xử lý nước thải ở thượng lưu sông Tô Lịch, nhằm đạt mục tiêu nâng tỷ lệ xử lý nước thải từ 22% lên 40 - 50%.

Bên cạnh đó, ô nhiễm không khí là vấn đề lớn nhất, trong đó ô nhiễm từ Benzen chiếm tới 70% lượng bụi của thành phố. Do đó, theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, ngoài việc vệ sinh môi trường, đầu tư máy hút bụi, nhiệm vụ cần phải thực hiện là đầu tư cơ sở hạ tầng để tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân.

Cũng tại cuộc họp, Bí thư Hoàng Trung Hải đề nghị thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an xử lý dứt điểm vụ việc khiếu nại quyết định xử phạt hành chính quận Tây Hồ của phóng viên báo Tuổi trẻ nhằm tạo sự ổn định và lòng tin cho dư luận.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung báo cáo Chính phủ về cá chết ở Hồ Tây Chủ tịch Nguyễn Đức Chung báo cáo Chính phủ về cá chết ở Hồ Tây Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ cá chết ở Hồ Tây Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ cá chết ở Hồ Tây Vụ cá chết trắng Hồ Tây: Toàn bộ nước mặt của hồ không có oxy Vụ cá chết trắng Hồ Tây: Toàn bộ nước mặt của hồ không có oxy
     

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước