Xử lý chợ tự phát: Chính quyền kêu khó vì lực lượng mỏng?

Trần Quyết (VTV9)-Thứ tư, ngày 23/08/2017 11:18 GMT+7

VTV.vn - Theo đại diện UBND phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. HCM, hiện địa phương không có đủ lực lượng để dẹp bỏ chợ tự phát trên địa bàn.

Đại diện UBND phường Tân Tạo cho biết, việc hình thành chợ tự phát trên địa bàn bắt đầu từ nhu cầu thực tế của gần 100.000 công nhân đang sinh sống và làm việc tại khu công nghiệp Tân Tạo.

Thời gian qua, UBND phường vẫn thường xuyên nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, do nhu cầu của công nhân cao trong khi lực lượng mỏng nên không thể giải quyết triệt để khu chợ tự phát.

Để trung hòa nhu cầu mua bán của công nhân, đồng thời đảm bảo an toàn cho các bậc phụ huynh đưa đón con cũng nhu đảm bảo môi trường sạch đẹp, UBND phường Tân Tạo sẽ đề nghị lập chợ trong khuôn viên của khu công nghiệp. Tuy nhiên, dự án lập chợ sẽ còn nhiều điều phải bàn và cần thêm thời gian, trong khi những bức xúc của người dân rất cấp bách.

Nếu tình trạng họp chợ vẫn còn tiếp diễn đồng nghĩa với việc người dân tiếp tục đi xe ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

TP.HCM: Phụ huynh bức xúc với chợ tự phát gây ô nhiễm và cản trở lối đi TP.HCM: Phụ huynh bức xúc với chợ tự phát gây ô nhiễm và cản trở lối đi

VTV.vn - Đoạn đường dành riêng cho trường mẫu giáo ở KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM đã trở thành nơi họp chợ, gây ách tắc phương tiện giao thông, ô nhiễm vì rác thải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước