Xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, thao túng giá gạo

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/04/2020 12:50 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Các trường hợp đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả nhằm thao túng giá gạo sẽ bị xử lý nghiêm. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan kiểm tra vấn đề này.

Đây là nội dung đáng chú ý trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn.

Về xuất khẩu gạo, Thủ tướng yêu cầu xem xét thận trọng trên nguyên tắc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tránh gián đoạn chuỗi sản xuất lúa gạo và quyền lợi nông dân. Bộ Công Thương phải báo cáo lại việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh trên cơ sở lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan và gửi Thủ tướng trước ngày 6/4.

Trước đó, từ 0h ngày 24/3, hải quan tạm dừng cấp tờ khai xuất khẩu gạo. Ngày 28/3, sau khi rà soát và khớp lại số liệu với các doanh nghiệp, hiệp hội và các tỉnh ĐBSCL, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng phương án xuất khẩu gạo trước mắt trong tháng 4 và tháng 5 có thể xuất khẩu 800.000 tấn gạo.

Xuất khẩu gạo phải có kiểm soát để bảo đảm an ninh lương thực Xuất khẩu gạo phải có kiểm soát để bảo đảm an ninh lương thực Tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới Tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới Cần xem xét độ vênh số liệu về lượng tồn kho và sản lượng gạo trong nước Cần xem xét độ vênh số liệu về lượng tồn kho và sản lượng gạo trong nước

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước