Xử phúc thẩm lần 2 vụ "dùng nhục hình" tại Phú Yên

Hoàng Thư-Thứ tư, ngày 09/07/2014 15:02 GMT+7

5 bị cáo nguyên là cán bộ công an TP Tuy Hòa (Phú Yên). Ảnh: Dân trí

Đây là vụ án liên tục phải hoãn vì nhiều lý do, thiếu nhân chứng trong quá trình xét xử sơ thẩm, bản án bị kháng cáo, kháng nghị sau khi tuyên án sơ thẩm.

Vụ án 5 bị cáo nguyên là cán bộ Công an Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bị kết tội dùng nhục hình theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 298 Bộ luật Hình sự theo bản án sơ thẩm tuyên ngày 3/4/2014 đang được Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp tục đưa ra xét xử phúc thẩm lần hai.

Đây là vụ án liên tục phải hoãn vì nhiều lý do, thiếu nhân chứng trong quá trình xét xử sơ thẩm, bản án bị kháng cáo, kháng nghị sau khi tuyên án sơ thẩm.

Trong phiên xét xử hôm qua và hôm nay (8-9/7), theo đề nghị của bên bị hại và bị cáo, Hội đồng xét xử triệu tập thêm 2 nhân chứng là Nguyễn Thanh Cường và Ngô Thanh Sơn (đều là đồng phạm với Ngô Thanh Kiều) trong nghi án trộm cắp tài sản do Công an Thành phố Tuy Hòa điều tra. Sau nhiều lần vắng mặt, phiên xét xử này đã triệu tập ông Lê Đức Hoàn - Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an Thành phố Tuy Hòa - người chỉ đạo trực tiếp vụ điều tra nghi can Ngô Thanh Kiều đến phiên tòa.

Sau khi kết thúc phần xác định thành phần tham gia phiên tòa, Hội đồng xét xử đang tiếp tục xét hỏi tại tòa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước