Xuất khẩu lao động năm 2017 sẽ khả quan hơn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/05/2017 10:52 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Dự báo tình hình xuất khẩu lao động năm 2017 sẽ có chiều hướng khả quan hơn so với những năm trước, đặc biệt là thị trường Nhật Bản.

Năm 2016 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm, trong đó, các thị trường trọng điểm gồm: Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, số lượng lao động đưa đi đều tiếp tục tăng. Tuy nhiên, các thị trường có dấu hiệu chững lại là Malaysia và Trung Đông, Bắc Phi. 

Thị trường đang tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất là Đài Loan (Trung Quốc) chiếm gần 55% tổng số lao động Việt Nam đã xuất cảnh. Với thị trường trọng điểm Nhật Bản, đã có trên trên 100.000 lao động đang học tập và làm việc tại Nhật và đưa Việt Nam trở thành nước đứng đầu 15 quốc gia phái cử thực tập sinh vào Nhật Bản.

Hiện Việt Nam đang củng cố thị trường lao động Hàn Quốc. Hai thị trường tiếp nhận lao động trình độ cao của Việt Nam vẫn là Cộng hoà Liên bang Đức và Nhật Bản khi Bộ LĐTBXH tiếp tục triển khai chương trình hợp tác đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam đi làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức và Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước