Yên Bái tổ chức Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 03/12/2014 19:45 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Hôm nay (3/12), tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số lần thứ 2 với sự tham dự của 250 đại biểu, đại diện cho 41 vạn đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc khẳng định, Đại hội là dịp tôn vinh những điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số , đồng thời cũng là dịp kiểm điểm 5 năm thực hiện về chính sách và công tác dân tộc, tập trung cho các giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững, đồng thời phát huy cao nhất ý chí tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số, tự vươn lên và giúp nhau làm giàu.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Yên Bái cần huy động mọi nguồn lực cho các xã, huyện còn nhiều khó khăn thuộc chương trình 30a, không để tình trạng "trắng Đảng viên", chi bộ ở các thôn bản xa xôi, khó khăn, từng bước nâng tỷ lệ cán bộ người dân tộc trong lãnh đạo các các cấp, đồng thời đề nghị bà con các dân tộc nâng cao nhận thức để xóa bỏ các tập tục lạc hậu, đề cao cảnh giác, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hỗ trợ di dân định canh và định cư, bảo hiểm y tế, chăm lo giáo dục đào tạo, văn hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng … qua đó, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước