Yêu cầu giải phóng xong mặt bằng sân bay Long Thành trong năm nay

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/04/2020 18:31 GMT+7

Thủ tướng phát biểu tại cuộc làm việc trực tuyến với tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng 8/4, Thủ tướng đã có cuộc làm việc trực tuyến với tỉnh Đồng Nai về tình hình kinh tế - xã hội, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng Dự án sân bay Long Thành.

Tại buổi làm việc trực tuyến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tỉnh Đồng Nai phải thực hiện được lời hứa hoàn thành được dự án này trong năm nay. Có như vậy, việc khởi công xây dựng sân bay này mới có thể bắt đầu vào đầu năm sau.

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô thu hồi một lần toàn bộ 5.000 ha, Tương đương với khoảng 1/5 diện tích thành phố Biên Hòa. Tổng mức đầu tư của dự án này lên đến gần 23.000 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD. Để giải phóng mặt bằng và tái định cư gần 5.300 hộ dân, với trên 15.500 người và 26 tổ chức, sẽ có 2 khu tái định cư với hạ tầng hoàn chỉnh được đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, sau gần 2 năm triển khai, đến nay, bản vẽ thi công và tổng dự toán kế hoạch đấu thầu 2 khu này mới đang chuẩn bị được phê duyệt. Trong khi đó, việc kiểm đếm, xác định giá đất và áp giá đất bồi thường cho các hộ dân ở hơn 1.000 ha của giai đoạn 1 vẫn chưa được thực hiện xong. Mà mới chỉ cơ bản hoàn thành công tác thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ ở gần 2.000 ha đất trồng cây cao su.

Mặc dù sau gần 2 năm, Đồng Nai mới giải ngân được hơn 1.100 tỷ, trong tổng vốn được giao là 17.000 tỷ đồng nhưng lãnh đạo tỉnh cam kết với Thủ tướng sẽ giải ngân hết số vốn này trong năm nay. Mà nếu không giải ngân được hết khoản vốn đã giao cho năm 2018 và 2019, mọi việc sẽ rất phức tạp vì trái với Luật đầu tư công. Hơn nữa, nếu việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư này không hoàn thành thì việc khởi công dự án xây dựng sân bay Long Thành sẽ không thể triển khai vào đầu năm tới. Do đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến yêu cầu tỉnh Đồng Nai phải hoàn thành được mục tiêu giải phóng xong mặt bằng sân bay Long Thành như lãnh đạo tỉnh đã cam kết với Thủ tướng.

Về kiến nghị mở rộng Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, cũng như tháo gỡ khó khăn cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành để tháo gỡ khó khăn cho các dự án trình Thường trực Chính phủ và Thủ tướng có quyết sách kịp thời. Vì đây đều là các dự giúp sân bay Long Thành, có thể đón ngay được 25 triệu khách trong năm đầu đi vào hoạt động, gần bằng công suất thiết kế của sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay.

Đề cập đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đồng Nai phải triển khai tốt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, đi cùng với chuẩn bị để có sức bật mới sau khi dịch bệnh được ngăn chặn ở Việt Nam, xứng đáng là tỉnh công nghiệp có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cũng như của cả nước.

Là tỉnh có đàn lợn lớn nhất cả nước với hơn 2 triệu con, Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai tăng cường quản lý giá bán thịt lợn theo Pháp lệnh giá, không được để xảy ra đầu cơ, nhất là ở khâu thu mua, giết mổ nhằm giảm giá bán lẻ, góp phần giảm chỉ số giá tiêu dùng của cả nước. Vì dù giá thịt lợn hơi ở Đồng Nai đã giảm xuống 70.000 đồng/kg nhưng giá bán thịt lợn vẫn không giảm nhiều và cao gần gấp đôi so với tháng 9 năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước