Yêu cầu xây dựng đề án tổng thể di dân vùng sạt lở

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 22/08/2016 18:37 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng bản đồ chi tiết các khu vực sạt lở toàn vùng trung du miền núi phía Bắc.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại tỉnh Yên Bái. Có mặt tại huyện Trạm Tấu, địa, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài Nguyên- Môi trường chủ trì xây dựng bản đồ chi tiết các khu vực sạt lở toàn vùng trung du miền núi phía Bắc. Đồng thời, lên phương án di dân tổng thể tại những địa bàn nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Chia sẻ khó khăn mà các hộ dân huyện Trạm Tấu nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung đang gặp phải, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu lãnh đạo địa phương khẩn trương bố trí nơi ở mới cho các hộ dân bị sập đổ nhà cửa, tuyệt đối không để bà con tiếp tục sinh sống tại những điểm xung yếu, thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái và huyện Trạm Tấu, Phó Thủ tướng đặt câu hỏi, vì sao chúng ta cứ mưa lũ, sạt lở đất mới di dời dân? Hiện chưa có bản đồ chi tiết về vùng nguy cơ sạt lở đất.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương những giải pháp quyết liệt của Yên Bái trong chỉ đạo ứng phó với bão, đặc biệt, đã di dời hàng nghìn hộ dân, bảo đảm an toàn; nhanh chóng khắc phục tình trạng ngập lụt, sạt lở đất tại thành phố Yên Bái và một số địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước