Sau khi bay 1 vòng, trực thăng hạ thấp độ cao và thả nhu yếu phẩm xuống thôn Phước Giang. Đây là thôn bị vùng lũ cô lập nhiều ngày qua, đến hôm nay chính quyền đã tiếp cận và đưa nhu yếu phẩm đến.
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tăng cường thêm hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cơ động vào những khu vực ngập sâu. Riêng hướng phường Tây Nha Trang, lực lượng đã sử dụng xuồng máy công suất lớn vượt lũ, tiếp cận các điểm nguy hiểm và tổ chức cứu hộ xuyên đêm.
Các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã cử gần 1.200 cán bộ chiến sĩ, với 140 phương tiện phối hợp với địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ di dời gần 850 người đến nơi an toàn; dọn vệ sinh môi trường tại các nhà dân, trường học, trạm y tế, hỗ trợ nhân dân thu hoạch hoa màu.

Trực thăng hạ thấp độ cao và thả nhu yếu phẩm xuống thôn Phước Giang.

Đến nay, Bộ Quốc phòng đã huy động gần 23.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và gần 1.000 lượt phương tiện từ các quân khu, quân đoàn, các quân binh chủng... để ứng cứu người dân.
Lực lượng công an cũng đã huy động lực lượng quy mô lớn để cứu hộ, hỗ trợ nhân dân vùng lũ. Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai khẩn trương tăng cường cán bộ, chiến sĩ, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn bị chia cắt. Công an TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Quảng Trị phối hợp viện trợ lực lượng.
Tính từ đêm qua (21/11) đến hôm nay, hơn 2.400 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng nghìn phương tiện đã được điều động đưa lương thực, thực phẩm và nước uống đến người dân. Cano, xuồng máy được huy động từ các nơi để đi phân phát lương thực, thực phẩm tại các khu dân cư. Nước rút đến đâu, các lực lượng hỗ trợ người dân vệ sinh, dọn dẹp đến đó.
Bình luận (0)